Bất ngờ tìm thấy xác ướp loài sư tử tuyệt chủng

Google News

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản và Nga cho biết đã tìm thấy một xác ướp sư tử con trong tầng đất đóng băng vĩnh cửu ở Nga. Xác ướp được bảo quản tốt, thuộc loài sư tử hang động đã tuyệt chủng.

Xác ướp sư tử con được tìm thấy

Các nhà khoa học cho biết vào tháng 7/2018, họ đã tìm thấy xác sư tử con khi khai quật gần một con sông phía Đông Bắc Siberia, Nga.

Theo đó, cơ thể con vật dài khoảng 40cm và nặng khoảng 800g. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là sư tử cái mới sinh, có niên đại 30.000 năm.

Trước đó, nhóm các nhà khoa học tìm thấy 3 cá thể sư tử cùng loài tại Siberia. Tuy nhiên, theo họ, xác ướp mới nhất có tình trạng tốt hơn do họ có thể nghiên cứu lông, não, tim và phổi của con vật.

Sư tử hang động phổ biến ở lục địa Á-Âu và một vài nơi khác, được cho rằng đã tuyệt chủng khoảng 10.000 năm trước.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy đầu của 1 con chó sói gần đó, được cho là có niên đại 30.000 năm. Xương, cơ, mắt và lưỡi của con vật được tìm thấy trong tình trạng rất tốt. 

Theo PV/ An ninh Thủ đô

>> xem thêm

Bình luận(0)