Vinh danh trí thức 2022: GS.TS Phạm Gia Khánh

Google News

GS.TS Phạm Gia Khánh đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, khi nghỉ hưu ông vẫn tham gia nhiều công việc lãnh đạo, nghiên cứu trong ngành y.

Nguyên Giám đốc Học viện Quân y; Chủ nhiệm chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia về Y- Dược, Bộ KH&CN; Trưởng ban biên soạn Bách khoa toàn thư VN chuyên ngành Y- Dược; Chủ tịch Hội ghép tạng VN.
Ngày, tháng, năm sinh: 13/4/1943
Vinh danh tri thuc 2022: GS.TS Pham Gia Khanh
Chân dung GS.TS Phạm Gia Khánh.
Thành tích đạt được
Từ khi nghỉ hưu (2008), tiếp tục tham gia các công việc: Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước và chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành y (Từ 2009-2018), Chủ nhiệm chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia về Y-dược học (2008 đến nay), Trưởng ban biên soạn Bách khoa toàn thư VN chuyên ngành Y-dược (2017 đến nay), Chủ tịch Hội ghép tạng VN (2015 đến nay). Trong mỗi cương vị công tác đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tổng hội giao.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Huân chương chiến công hạng nhất; Huân chương quân công hạng ba; Huân chương hữu nghị Liên bang Nga; Huân chương hữu nghị Công hòa dân chủ nhân dân Lào; 07 huy chương khác.
- 02 Bằng khen của thủ tướng Chính phủ
- Nhà giáo nhân dân năm 2000
- Trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam năm 2019
- Giải thưởng Hồ chí Minh về KH&CN năm 2006
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)