Một nhóm các chuyên gia thuộc Viện Nhân chủng học và lịch sử Quốc gia Mexico (INAH) đã tiền hành một cuộc khai quật ở Plaza Garibaldi, Mexico City. Theo đó, họ tìm thấy một chiếc bình chứa hài cốt bị thiêu.13 chiếc lư hương được sử dụng trong các nghi lễ cổ đại cũng được các chuyên gia tìm thấy tại bàn thờ thuộc địa điểm khảo cổ trên.Theo các chuyên gia, những cổ vật trên thuộc về đế chế Aztec. Từ đây, bí mật rùng rợn về nghi lễ hiến tế của người Aztec được hé lộ.Nhà khảo cổ Mara Becerra làm việc tại dự án này cho hay 13 lư hương được đặt theo 2 hướng: Đông - Tây và Bắc - Nam.Cách sắp xếp này khiến giới chuyên gia liên tưởng đến hệ thống lịch tonalpohualli (260 ngày) của người Aztec.Thêm nữa, số 13 tượng trưng cho số tầng trên bầu trời theo quan niệm của nền văn minh Aztec.Việc tìm thấy một chiếc bình chứa hài cốt bị thiêu tại địa điểm này cho thấy người Aztec thực hiện nghi lễ hiến tế con người khá rùng rợn.Người Aztec thời xưa đã hiến tế con người để cầu xin thần linh che chở, giúp họ có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.Theo đó, nạn nhân hiến tế bị sát hại. Sau khi chết, thi hài của họ được hỏa thiêu và đặt trong chiếc bình.Mời độc giả xem video: Người dân Đồng Tháp phát hiện hài cốt liệt sĩ. Nguồn: THDT.
Một nhóm các chuyên gia thuộc Viện Nhân chủng học và lịch sử Quốc gia Mexico (INAH) đã tiền hành một cuộc khai quật ở Plaza Garibaldi, Mexico City. Theo đó, họ tìm thấy một chiếc bình chứa hài cốt bị thiêu.
13 chiếc lư hương được sử dụng trong các nghi lễ cổ đại cũng được các chuyên gia tìm thấy tại bàn thờ thuộc địa điểm khảo cổ trên.
Theo các chuyên gia, những cổ vật trên thuộc về đế chế Aztec. Từ đây, bí mật rùng rợn về nghi lễ hiến tế của người Aztec được hé lộ.
Nhà khảo cổ Mara Becerra làm việc tại dự án này cho hay 13 lư hương được đặt theo 2 hướng: Đông - Tây và Bắc - Nam.
Cách sắp xếp này khiến giới chuyên gia liên tưởng đến hệ thống lịch tonalpohualli (260 ngày) của người Aztec.
Thêm nữa, số 13 tượng trưng cho số tầng trên bầu trời theo quan niệm của nền văn minh Aztec.
Việc tìm thấy một chiếc bình chứa hài cốt bị thiêu tại địa điểm này cho thấy người Aztec thực hiện nghi lễ hiến tế con người khá rùng rợn.
Người Aztec thời xưa đã hiến tế con người để cầu xin thần linh che chở, giúp họ có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
Theo đó, nạn nhân hiến tế bị sát hại. Sau khi chết, thi hài của họ được hỏa thiêu và đặt trong chiếc bình.
Mời độc giả xem video: Người dân Đồng Tháp phát hiện hài cốt liệt sĩ. Nguồn: THDT.