Xôn xao cụm hố núi lửa quái đản trên Mặt trăng

Google News

(Kiến Thức) - Miguel Claro, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tác giả và nhà truyền thông khoa học hoạt động tại trụ sở tại Lisbon, Bồ Đào Nha, người chuyên chụp những hình ảnh ngoạn mục của bầu trời đêm vừa công bố một bức ảnh thú vị trên Mặt trăng.

Bức ảnh này cho thấy một cụm miệng núi lửa từng tác động lên Mặt trăng.

Hình ảnh có độ phân giải cao này chụp từ Đài thiên văn Cumeada, trụ sở của  Khu dự trữ Dark Sky Alqueva  ở Bồ Đào Nha, bằng cách sử dụng kính viễn vọng Celestron C14 EdgeHD XLT với máy ảnh aZWO ASI174MC.

Nguồn ảnh: phys. 

Ở phía trên bên trái của bức ảnh bề mặt Mặt trăng này là Aristoteles, một hố thiên thạch lớn. Với đường kính 54 dặm (87 km), Aristoteles có một đường biên giới phức tạp bao quanh từ các đỉnh núi lửa cũ cao tầm 3.350 mét.

Mời quý vị xem video: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mặt trăng nổ tung?

Ngay phía nam của Aristoteles là một miệng núi lửa hơi nhỏ, Eudoxus, đường kính 41 dặm (67 km).

Trung tâm trong bức ảnh Mặt trăng là miệng núi lửa Cassini, trong đó có hai hố nhỏ được gọi là Cassini A và B. Cassini hố nhỏ chỉ dài được 9 dặm (15 km) và rộng 6 dặm (9 km), trong khi đường kính của miệng núi lửa lớn hơn là khoảng 35 dặm (57 km).

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)