Tỉnh dậy, người đàn ông thấy mình như ác quỷ... vì điều không ngờ

Google News

(Kiến Thức) - Anh Lý thường xuyên ở trong phòng điều hòa, thêm vào đó liên tục thức đêm tăng ca, khiến cơ thể quá mức chịu đựng, dẫn đến tình trạng "dây thần kinh mặt làm việc quá tải, xuất hiện triệu chứng tê liệt" khiến gương mặt bị biến dạng.

Theo thông tin đăng tải, anh Lý, một nhân viên văn phòng ở Quảng Đông, Trung Quốc thường làm việc tăng ca, ở lại văn phòng rất muộn.
Mới đây, sau một buổi sáng tỉnh dậy, anh Lý đột nhiên thấy gương mặt bị biến dạng, chẳng khác nào ác quỷ. Khuôn miệng của anh nghiêng lệch, méo mó, mắt phải rủ xuống, toàn bộ gương mặt cứng ngắc, không thể cử động cơ mặt, vô cùng đáng sợ.
Hoảng hốt, không rõ mình bị làm sao, anh Lý vội vàng đến bệnh viện để thăm khám, chữa trị.
Tinh day, nguoi dan ong thay minh nhu ac quy... vi dieu khong ngo
 Ảnh minh họa.
Qua kiểm tra của bác sĩ, được biết anh Lý thường xuyên ở trong phòng điều hòa. Hơn nữa, anh Lý liên tục thức đêm tăng ca, khiến cơ thể quá mức chịu đựng, dẫn đến tình trạng "dây thần kinh mặt làm việc quá tải, xuất hiện triệu chứng tê liệt".

Mời quý vị xem video: Bật mí cách dùng điều hòa tiết kiệm điện

Bác sĩ Tôn Lăng Du, chủ nhiệm Khoa Y học Phục hồi chức năng, bệnh viện Đông Hoa, thành phố Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông cho biết, một khi các triệu chứng tê liệt cơ mặt đã xuất hiện, bệnh nhân cần phải đến bệnh viện ngay, không được phép trì hoãn bởi bất cứ lý do nào.
Nếu cố tình kéo dài, để lỡ thời gian điều trị vàng, tổn thương của các dây thần kinh sẽ nghiêm trọng thêm, khó lòng chữa trị, khôi phục lại khuôn mặt bình thường.
Qua trường hợp của anh Lý, bác sĩ Tôn cũng nhắc nhở mọi người, không nên dùng điều hòa quá nhiều, điều hòa không được thổi trực tiếp vào mặt, đầu và cổ.
Nhiệt độ của điều hòa không nên để quá thấp. Ngoài ra, cần cân đối thời gian, không nên thường xuyên thức khuya, tránh xa thuốc lá và rượu.

Kiều Dụ (Theo CNT)

>> xem thêm

Bình luận(0)