Tìm thấy mộ vua Maya 1.700 năm cùng mặt nạ ngọc cực đẹp

Google News

Chiếc mặt nạ ngọc thạch tuyệt đẹp cũng được tìm thấy trong ngôi mộ vua Maya, lâu đời nhất vùng.

Ngôi mộ vua Maya cổ đại vừa được tìm thấy tại thành phố cổ Waka’, miền bắc Guatemala, một quốc gia ở Trung Mỹ.
Tim thay mo vua Maya 1.700 nam cung mat na ngoc cuc dep
Ngôi mộ cổ của một nhà cai trị Maya cổ đại. 
Theo Daily Mail, phân tích các hiện vật được tìm thấy trong khu vực cho thấy ngôi mộ cổ có niên đại từ năm 300 đến 350 sau Công nguyên, tức khoảng 1.700 năm trước.
Trong ngôi mộ có một mặt nạ ngọc thạch tuyệt đẹp – hiện vật giúp xác định đây là mộ của một thành viên có dòng dõi hoàng gia. Điều này khiến đây trở thành ngôi mộ hoàng gia cổ nhất được tìm thấy ở vùng Petén tây bắc Guatemala.
Các nghiên cứu trước đây tại địa điểm này đã phát hiện 6 mộ hoàng gia và các hầm mộ hiến tế từ thế kỷ thứ 5, 6 và 7 sau Công nguyên.
Tim thay mo vua Maya 1.700 nam cung mat na ngoc cuc dep-Hinh-2
Phân tích các hiện vật được tìm thấy trong khu vực cho thấy ngôi mộ có niên đại từ năm 300 đến 350 sau Công nguyên. 
Phát hiện lần này là thành quả của các nhà khảo cổ Guatemala thuộc Dự án khảo cổ học El Perú-Waka’ hợp tác với Mỹ.
Giám đốc nghiên cứu, ông David Freidel, cho biết: "Người Maya cổ tôn kính các nhà cai trị thần thánh và coi họ như linh hồn sống kể cả sau khi chết.
"Ngôi mộ vua này khiến cung điện hoàng gia trở thành một thánh địa uy nghi trong lịch sử triều đại Wak của người Maya”.
Thành phố cổ El Perú, hay còn gọi là Waka’ của người Maya, nằm gần sông San Pedro Martir trong Vườn quốc gia Laguna del Tigre. Thành phố từng là nơi có các tuyến thương mại lớn từ bắc xuống nam và từ đông sang tây.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)