Thông tin báo động từ tàu vũ trụ Kepler của NASA

Google News

(Kiến Thức) - NASA tuyên bố, các chuyên gia từ tàu vũ trụ Kepler đã nhận được dấu hiệu cho thấy bình nhiên liệu tàu đang cạn kiệt, có thể đặt tàu vũ trụ trong trạng thái ngủ đông, để chuẩn bị tải dữ liệu khoa học được thu thập mới nhất về Trái đất.

Hiện tại, NASA không thể xác định lượng nhiên liệu chính xác còn lại trong khoang tàu vũ trụ Kepler, vì không có máy đo khí trên tàu.
Hiện tàu vũ trụ ở cách Trái đất tận 94 triệu dặm.
Nguồn ảnh: Phys. 
Theo NASA, các chuyên viên tại tàu Kepler đã đưa tàu vào chế độ ngủ đông cho đến tháng 8/2018, sau đó họ sử dụng mạng không gian sâu của NASA để tiếp tục chuyển dữ liệu về Trái đất.

Mời quý vị xem video: Cuộc sống trên trạm vũ trụ ISS

Sau khi truyền tải thành công, họ dự định bắt đầu một chiến dịch quan sát thứ 19 với lượng nhiên liệu còn lại trước khi con tàu này chết đi.
Trước đó, Kepler bị trục trặc cơ khí với hệ thống lái của nó vào năm 2013, buộc các nhà khoa học phát triển một kế hoạch thay thế thông minh, trong đó họ sử dụng áp lực từ các tia mặt trời để hoạt động như một điểm dừng.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)