Tảng băng trôi bí ẩn quanh Mặt trời gây sửng sốt

Google News

(Kiến Thức) - Vật thể lạ xuất hiện trong khí quyển Mặt trời khiến giới khoa học kinh ngạc. Vật thể di chuyển khá chậm, lúc ẩn lúc hiện sau đó mất hút trong vùng khí quyển khiến cho người ta thêm tò mò. 

Tàu vũ trụ SOHO Lasco C3 của NASA bắt gặp một vật thể dị thường đằng sau Mặt trời vào ngày 15/ 2/ 2018.
Đằng sau một vệt mây từ khổng lồ hình chữ V, xuất hiện thêm một vật thể dị dạng, đa giác tựa như một tảng băng trôi dạt trong khí quyển Mặt trời.
Tang bang troi bi an quanh Mat troi gay sung sot
Nguồn ảnh: ufosightingshotspot. 
Vật thể tảng băng di chuyển khá chậm, lúc ẩn lúc hiện sau đó mất hút trong vùng khí quyển.
Nhiều người tin rằng đây là cách ngụy trang kiểu mới của UFO và chúng có thể đang làm nhiệm vụ khám sát Mặt trời. Nhưng thực hư về sự tồn tại của người ngoài hành tinh đến nay vẫn là dấu hỏi lớn với các nhà khoa học.
Xem thêm video: Nữ tiếp viên quay được cận cảnh “người ngoài hành tinh” bay trên bầu trời- Nguồn video: Clip hay tổng hợp.
Huỳnh Dũng (theo ufosightingshotspot)

>> xem thêm

Bình luận(0)