Sửng sốt vệ tinh NASA phát hiện hai hành tinh xa xôi

Google News

(Kiến Thức) - Vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh của NASA được gọi là TESS phát hiện ra hai hành tinh, một hành tinh “siêu Trái đất” và “Trái đất nóng” nằm trong Hệ mặt trời cách xa ít nhất 49 năm ánh sáng.

Cả hai hành tinh lần lượt có tên là Pi Mensae c, một hành tinh “siêu Trái đất” quay quanh Mặt trời với một vòng quỹ đạo cứ sau 6,3 ngày.
Sung sot ve tinh NASA phat hien hai hanh tinh xa xoi
Nguồn ảnh: Phys. 
LHS 3844 b, một hành tinh “Trái Đất nóng” cách 49 năm ánh sáng quay quanh Mặt trời mỗi 11 giờ.
Các nhà khoa học thuộc NASA nhận định, cả hai hành tinh này quá nóng không thể hỗ trợ sự sống.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Vệ tinh TESS được thiết kế nối gót kính viễn vọng không gian Kepler, thiết bị này từng phát hiện 3.700 hành tinh ngoại lai xa xôi.
Ước tính vệ tinh TESS sẽ tìm thấy hơn 20.000 hành tinh ngoại lai trong nhiệm vụ trị giá 337 triệu đô-la kéo dài trong hai năm.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)