Sửng sốt thông tin về ngoại hành tinh trong cụm sao Hyades

Google News

(Kiến Thức) - Phát hiện thú vị trong cụm sao Hyades khiến giới khoa học ngạc nhiên.

Theo đó, các nhà khoa học thuộc NASA vừa công bố họ đã phát hiện ra ba ngoại hành tinh mới đang tồn tại trong hệ thống sao lùn loại K EPIC 247589423 nằm trong cụm sao Hyades, một cụm sao mở rất lớn nằm trong chòm sao Taurus.

Sung sot thong tin ve ngoai hanh tinh trong cum sao Hyades
 Nguồn ảnh: sci-news.

Được biết, sao lùn loại K EPIC 247589423 đã 800 triệu năm tuổi cách Trái Đất tận 194 năm ánh sáng.

Có tới ba ngoại hành tinh tồn tại quanh ngôi sao K này và chúng lần lượt có tên khoa học là EPIC 247589423b, EPIC 247589423c, EPIC 247589423d.

Trong đó, EPIC 247589423b, là hành tinh nhỏ nhất, kích cỡ tương tự Trái đất nằm trong một cụm sao trẻ.

EPIC 247589423c và d - có kích cỡ lớn hơn với bán kính gấp khoảng 2,91 và 1,45 bán kính của Trái đất.

Cả ba ngoại hành tinh này đều quay quanh sao chủ trong suốt 30 ngày không ngừng nghỉ và nhiệt độ bề mặt dao động từ 100-280 độ C.

Xem thêm video: TOP 5 thiên thạch lớn nhất từng rơi xuống Trái Đất- Nguồn video: Bí Ẩn Kinh Hoàng.

Huỳnh Dũng (theo sci-news)

>> xem thêm

Bình luận(0)