Sửng sốt ngọn lửa hủy diệt trên ngôi sao M

Google News

(Kiến Thức) - Gần đây, một nhóm các nhà thiên văn học do James Jackman thuộc Đại học Warwick, Vương quốc Anh đứng đầu đã phân tích dữ liệu quan sát trên một ngôi sao M với nhiều hiện tượng kỳ lạ.

Theo đó, qua Đài quan sát ALMA của Chi Lê, các chuyên gia đã phát hiện ra một ngọn lửa mang năng lượng hủy diệt phóng ta từ ngôi sao NGTS J121939.5-355557 (NGTS J1219-3555), nằm cách Trái đất khoảng 685 năm ánh sáng.

Sung sot ngon lua huy diet tren ngoi sao M
Nguồn ảnh: Phys. 

Được biết, NGTS J121939.5-355557 là một ngôi sao trẻ mới chỉ 2,2 triệu năm tuổi, thuộc loại sao M3, có hình dạng giống Mặt trời chúng ta nhưng có kích thước lớn gấp 5 lần Mặt trời, nhiệt độ hiệu dụng trên bề mặt là 3.909 độ K.

Trong công trình này, các chuyên gia đã phát hiện ra một ngọn lửa sao mang năng lượng khủng phóng ra từ sao NGTS J121939.5-355557. Theo nghiên cứu, ngọn lửa này có mức năng lượng 3,2 undecillion erg và biên độ tối đa là 7,2. Mức năng lượng này tương đương với dòng năng lượng mà sao loại G cực đoan  từng phóng ra.

Họ nói thêm rằng, ngọn lửa sao mới này là một trong những vụ nổ sao M mang năng lượng lớn nhất từ trước tới nay.

Mời quý vị xem video: Thiên hà lớn nhất trong vũ trụ: IC 1101

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)