"Soi" hành tinh ngoại lai lớn gấp đôi Trái đất mới phát hiện

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học phát hiện một hành tinh ngoại lai xa xôi, được cho là có kích thước gần gấp đôi Trái đất và có thể có nước lỏng trên bề mặt, nằm trong vùng có thể ở được.

Theo đó, hành tinh ngoại lai này được đặt tên là K2-288Bb, có thể là một hành tinh đá như Trái đất.

Sử dụng dữ liệu từ kính viễn vọng không gian Kepler của NASA, hành tinh này được tìm thấy cách Trái đất 226 năm ánh sáng, trong chòm sao Kim Ngưu, theo tuyên bố từ NASA.

 Nguồn ảnh: phys.

Hành tinh K2-288Bb nằm trong một hệ sao gọi K2-288, thuộc loại sao M cách nhau khoảng 5,1 tỷ dặm (8,2 tỷ km) ngoài không gian, gấp khoảng sáu lần so với khoảng cách giữa sao Thổ và Mặt trời theo một tuyên bố mới.

Quan trọng hơn, K2-288Bb được ước tính là lớn bằng một nửa so với Mặt trời của Trái đất, trong khi ngôi sao đồng hành mờ hơn chỉ bằng một phần ba khối lượng và kích thước của mặt trời. Hành tinh K2-288Bb quay quanh ngôi sao nhỏ hơn và mờ hơn theo chu kỳ quỹ đạo cứ 31,3 ngày.

Hơn nữa, dữ liệu cho thấy K2-288Bb nằm trong vùng có thể ở được, có nghĩa là hành tinh này có thể có nước lỏng trên bề mặt, theo tuyên bố.

Xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất Vũ Trụ




Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)