"Siêu Trái đất" mới Barnard b gây sửng sốt

Google News

(Kiến Thức) - Sao lạ Barnard b, được ví như "siêu Trái đất" vì có nhiều nét tương đồng với hành tinh chúng ta, trở thành đối tượng thiên văn mới nhất bất ngờ lọt vào tầm ngắm của các nhà khoa học.

Mới đây, kính viễn vọng không gian Kepler của NASA đã tìm thấy bằng chứng mạnh mẽ, mới nhất về sự tồn tại của một ngôi sao lạ có tên khoa học là Barnard b.

 Nguồn ảnh: Phys.

Barnard b được ví như "siêu Trái đất", có kích thước gấp 3,2 lần so với Trái đất, có nhiều nét tương đồng với hành tinh chúng ta.

Trong lần phát hiện mới nhất, có thể thấy Barnard b có vòng quỹ đạo quanh sao chủ Barnard, di chuyển với tốc độ trung bình 500.000 km / h.

Toàn bộ hệ thống này cách trái đất chúng ta khoảng 6 năm ánh sáng. Và đặc biệt hơn hết, hệ thống sao Barnard này nằm khá gần với hệ sao Alpha Centauri, cách chỉ 4,3 năm ánh sáng.

Mời quý vị xem video: Thiên hà lớn nhất trong vũ trụ: IC 1101

Được biết, sao lùn đỏ giống Mặt trời Barnard được đặt tên theo nhà thiên văn học người Mỹ EE Barnard, người này đã phát hiện nó vào năm 1916.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)