Sạt lở, hiện ra 6 bộ hài cốt bị “niêm phong” trong vách đá nhiều thế kỷ

Google News

Các nhà leo núi đã được mời đến hỗ trợ nhóm khảo cổ để khai quật những bộ hài cốt bị gắn cheo leo trên vách đá ở Xứ Wales (Vương quốc Anh).

Một cuộc khai quật công phu đã được phối hợp thực hiện bởi Đại học Cardiff, Ủy ban Khảo cổ học Glamorgan-Gwent, cơ quan Tài nguyên thiên nhiên Xứ Wales và đội chuyên gia leo núi The Adventure Alternative. Trước đó, sau khi một ngọn đồi bị sạt lở tại Cwn Nash – miền đất tuyệt đẹp ven biển Glamorgan, Xứ Wales, người ta đã hết hồn trông thấy những thứ gì như xương người lộ ra trên vách đá.
Sat lo, hien ra 6 bo hai cot bi “niem phong” trong vach da nhieu the ky
Một số mảnh hài cốt găm chặt trên vách đá - ảnh: ĐẠI HỌC CARDIFF
Sau quá trình khai quật, nhóm khảo cổ tin rằng số xương đó thuộc về ít nhất 6 người, đã được chôn cất hàng trăm năm bên bờ biển. Một số xương đã bị mất do rơi xuống biển.
Một cá thể trẻ nhất được chôn riêng biệt và khá xa so với 5 người còn lại, trong khi những người khác có thể được đặt cạnh nhau hoặc chôn chung trong một ngôi mộ tập thể.
Sat lo, hien ra 6 bo hai cot bi “niem phong” trong vach da nhieu the ky-Hinh-2
2 đoạn xương đang còn dính vào kết cấu đất đá nhiều thế kỷ trước - ảnh: ĐẠI HỌC CARDIFF
Theo giáo sư Jacqui Mulville từ Đại học Cardiff, phân tích sơ bộ cho thấy những nạn nhân này thuộc về thời Tudor (năm 1485 đến 1063) hoặc thời Stuart (1603 – 1714), tức họ đã bị "niêm phong" trong vách đá ven biển này nhiều thế kỷ. Một số bằng chứng khác khiến nhóm nghiên cứu nghi ngờ rằng đó là nạn nhân của một vụ đắm tàu bi thảm.
Sat lo, hien ra 6 bo hai cot bi “niem phong” trong vach da nhieu the ky-Hinh-3
Một số mảnh hài cốt găm chặt trên vách đá - ảnh: ĐẠI HỌC CARDIFF
Hiện các nhà khảo cổ đang phải chạy đua với thời gian do vùng bờ biển mà họ đang tiến hành công việc vẫn đang bị xói mòn nhanh chóng, trong khi việc khai quật những hài cốt cổ xưa mà không làm tổn hại đến chúng tiêu tốn rất nhiều thời gian. Sau khi được thu thập trọn vẹn nhất có thể, các bộ hài cốt sẽ được đưa về phòng thí nghiệm để tiến hành nghiên cứu, dự kiến là trong năm tới. 
Theo A. Thư/Nld

>> xem thêm

Bình luận(0)