Rụng rời chân tay vì rắn độc bò vào chỗ hiểm "quý ông"

Google News

Con rắn lục sừng bò vào gần háng nhưng người đàn ông không hề hay biết. Khi phát hiện ra rắn độc, người này không dám nhúc nhích.

Đang ngồi, người đàn ông rụng rời chân tay vì rắn độc bò vào chỗ hiểm

Vụ việc xảy ra tại làng Ustikolina, thị trấn Foca-Ustikolina, miền đông nam Bosnia.
Trong video, Ajanovic ngồi trên mặt đất và cầm một lưỡi cưa. Bỗng nhiên, bạn bè của Ajanovic hét lớn và yêu cầu anh không động đậy.
Họ phát hiện một con rắn lục sừng bò vào gần háng người đàn ông. Ajanovic không dám động đậy. Một người bạn của anh cẩn thận dùng gậy cố định đầu con rắn độc để Ajanovic nhanh chân đứng lên.
"Tôi muốn cảm ơn Mehmed Meho Kunovac, cậu ấy đã cứu tôi khỏi con rắn độc", Ajanovic nói.
Rắn lục sừng thường sống ở miền nam châu Âu, vùng Balkan và một số quốc gia Trung Đông. Loài rắn này được xem là một trong những loài rắn sừng nguy hiểm nhất châu Âu. Một con rắn lục sừng trưởng thành có thể dài 95 cm, với răng nanh dài khoảng 1,3 cm.
Theo Nguyễn Thái/ Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)