Rợn người xem cầu kính đầu tiên nối 2 đảo ở Trung Quốc

Google News

Trung Quốc tiếp tục khiến thế giới ngỡ ngàng với cây cầu kính liên đảo mới.

Ngày 30.9, Trung Quốc đã khánh thành cây cầu kính liên đảo đầu tiên tại tỉnh Hồ Nam. Cây cầu nối giữa 2 hòn đảo trên hồ Thập Yển có chiều dài 300m và nằm cách mặt nước phía dưới 150m.
Ron nguoi xem cau kinh dau tien noi 2 dao o Trung Quoc
 
Theo tiến sĩ Yin Xinping từ Viện thiết kế thuộc trường đại học Hồ Nam, cây cầy đáy kính có thể phục vụ tối đa 1.200 người cùng một lúc. Nó cũng có thể đứng vững trong điều kiện gió mạnh và động đất.
Ron nguoi xem cau kinh dau tien noi 2 dao o Trung Quoc-Hinh-2
 
“Vật liệu được sử dụng trên cây cầu là kính cường lực dày 3 lớp. Mỗi lớp được phân tách với nhau bằng nhựa. Nó có thể cho phép ô tô nặng 6 tấn di chuyển qua”, ông Yin giải thích.
Từ trên cây cầu kính, du khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh xung quanh hồ Thập Yển và công viên sinh thái Shiyanhu.
Theo Huy Phong/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)