Phát hiện vật thể nghi hóa thạch răng cổ trên sao Hỏa

Google News

(Kiến Thức) - Vật thể nghi hóa thạch răng cổ đại tìm thấy trên sao Hỏa. Cụ thể, vật thể nghi hóa thạch có dạng đa giác, mặt trước có nhiều sọc lạ, mặt trên là vết lõm tựa như chân răng.

Cụ thể, vào ngày 26/1/2018, tàu Mars Curiosity rover có dịp khám sát qua một khu vực địa chất ký hiệu SOL trên sao Hỏa thì phát hiện ta một vật thể lạ.
Nguồn ảnh: ufosightingsdaily.
Vật thể lạ làm dấy lên nghi ngờ về hóa thạch răng cổ trên sao Hỏa, bằng chứng cho sự sống ngoài hành tinh.
Khi phóng to bức ảnh, có thể thấy vật thể lạ trên sao Hỏa có dạng đa giác, mặt trước có nhiều sọc lạ, mặt trên là vết lõm tựa như chân răng.
Xem thêm video: Nữ tiếp viên quay được cận cảnh “người ngoài hành tinh” bay trên bầu trời- Nguồn video: Clip hay tổng hợp.
Nhiều người cho rằng, khu vực địa chất kể trên ở sao Hỏa từng có sự sống cổ đại bí ẩn mà chúng ta chưa kịp khám phá.
Tuy nhiên, đến nay, nhiều dấu hiệu sự sống được tìm thấy trên sao Hỏa, nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn cần thời gian để cho khoa học tìm lời giải.
Huỳnh Dũng (theo ufosightingsdaily)

>> xem thêm

Bình luận(0)