Phát hiện gò cực lạ trên Mặt trăng sao Thổ

Google News

(Kiến Thức) - Sử dụng dữ liệu từ các quan sát của tàu vũ trụ Cassini để lại, các nhà khoa học đã khám phá các gò lạ vòng cung bao quanh một số hồ tồn tại ở hai cực của Mặt trăng sao Thổ là Titan. 

Theo dữ liệu để lại, tàu Cassini đã phát hiện 650 hồ và biển ở vùng cực Titan chứa đầy hỗn hợp lỏng giữa metan và ethane.

Các hồ tồn tại ở hai cực của Mặt trăng sao Thổ này có độ sâu lên tới 600 m và vành ngoài hẹp, độ dốc rộng khoảng 1 km.

Phat hien go cuc la tren Mat trang sao Tho
Nguồn ảnh: Phys. 

Tuy nhiên, điểm kỳ quái là có một số hồ ở Mặt trăng Titan được bao quanh bởi thành lũy. Đó là các gò đất hình vòng cung kéo dài hàng chục km quanh bờ hồ.

"Sự hình thành các hồ Titan và các đặc điểm xung quanh chúng vẫn là một câu hỏi mở", Anezina Solomonidou, một nhà nghiên cứu ESA tại Trung tâm Thiên văn học Vũ trụ Châu Âu (ESAC), Tây Ban Nha nói.

Quan sát chi tiết cho thấy, các thành lũy gò đất này cao 200 đến 300 m nằm ngổn ngang từ vành đai các hồ. Chúng có thể rất giàu chất hữu cơ.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)