Phát hiện cặp vật thể khổng lồ “ví” Romeo, Juliet trong vũ trụ

Google News

(Kiến Thức) - Một cặp vật thể khổng lồ mới lạ trôi dạt trong không gian vừa được các nhà khoa học khám phá.

Cụ thể, các nhà khoa học thuộc Kính thiên văn Keck II ở Hawaii vừa công bố thông tin họ vừa phát hiện ra hai vật thể khổng lồ trôi dạt trong không gian.
Sở dĩ gọi nó là hai vật thể bởi vì nó có thể là hệ thống nhị phân bậc thấp. Một vật thể lớn nhưng chưa đủ lớn để gọi là ngôi sao.
Phat hien cap vat the khong lo "vi" Romeo, Juliet trong vu tru
 Nguồn ảnh: Dailymail.
Một vật thể nhỏ chưa đủ nhỏ để gọi đó là một hành tinh...
Cả hai vật thể kỳ lạ có hình dạng tựa như sao Mộc, tồn tại trong vùng sao có ánh sáng mờ, yếu ớt. Cả hai tồn tại cùng nhau và quay quanh một ngôi sao và ước tính khoảng 10.000.000 năm tuổi.
Các nhà khoa học đặt tên cho hệ thống này là 2MASS J11193254-1137466, cách Trái đất khoảng 1.500 năm ánh sáng. Giới khoa học còn xem nó như là cặp đôi Romeo và Juliet trong vũ trụ. 
Huỳnh Dũng (theo Dailymail)

>> xem thêm

Bình luận(0)