Ớn lạnh “vùng đất quỷ ám” bí ẩn, hồ đỏ như máu

Google News

Vùng hồ Roja nằm cách thành phố Iquique, Chile khoảng 147km, nổi bật với màu nước đỏ tươi như máu.

Hồ Roja nằm ở độ cao 3.657m so với mực nước biển tại khu vực xa xôi hẻo lánh của Chile. Mãi đến năm 2009, cơ quan du lịch quốc gia Chile mới biết đến sự tồn tại của hồ.
Giống như kim tự tháp Ai Cập, người ta cho rằng vùng hồ này bị nguyền rủa. Theo truyền thuyết địa phương, nơi này thuộc sở hữu của một con ác quỷ, kẻ đã gây ra những vụ mất tích trong khu vực.
On lanh “vung dat quy am” bi an, ho do nhu mau
 Vùng hồ Roja với nước màu đỏ.
Nhiệt độ nước trong hồ khá cao, khoảng từ 40-50 độ C khiến các loài vật hoang dã không dám đến gần. Đặt vấn đề truyền thuyết sang một bên, điều gì khiến màu nước hồ Roja hóa đỏ?
Theo các nhà sinh vật học, loài tảo phát triển ở dưới đáy hồ chính là nguyên nhân. Hiện tại, khu vực này có nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Một chuyến dạo chơi đến đây sẽ khiến du khách nhận ra trái đất vẫn còn rất nhiều điều đáng kinh ngạc.
Theo Trương Công Hiếu/Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)