NASA cảnh báo thảm họa nguy hiểm hơn cả tiểu hành tinh

Google News

NASA cảnh báo về thảm họa nguy hiểm hơn cả tiểu hành tinh - đó chính là những núi lửa đang ngủ.

Báo Sputnik dẫn thông tin được trang The Independent của Anh đăng tải cho biết, các nhà khoa học Mỹ cảnh báo rằng các núi lửa trên Trái đất là thảm họa nguy hiểm hơn cả nguy cơ bị hành tinh khác tấn công.
Nhóm chuyên gia NASA cho rằng trong trường hợp siêu núi lửa phun trào sẽ dẫn tới những hậu quả khủng khiếp hơn cả, so với vụ tiểu hành tinh sụp đổ, báo The Independent cho biết.
The Independent dẫn lời các chuyên gia tin rằng hiện nay có khoảng 20 ngọn núi lửa khổng lồ trên Trái Đất, chúng có thể thức dậy bất cứ lúc nào.
NASA canh bao tham hoa nguy hiem hon ca tieu hanh tinh
 Núi lửa Yellowstone có thể thức giấc bất cứ lúc nào
Các nhà khoa học NASAcũng lưu ý rằng khi núi lửa như vậy phun trào sẽ dẫn đến thời kỳ "mùa Đông núi lửa", sẽ khiến cho hàng triệu người chết.
Các nhà khoa học nghiên cứu núi lửa cho biết: trong số tất cả núi lửa thì Yellowstone, thuộc bang Wyoming là ngọn núi nguy hiểm nhất. Đám mây của núi lửa Yellowstone từng được ước tính có thể có kích thước dài 55 km.
NASA canh bao tham hoa nguy hiem hon ca tieu hanh tinh-Hinh-2
 Núi lửa Yellowstone có thể đang tích trữ năng lượng lửa khổng lồ
Hiện nay nhóm chuyên gia của NASA đang xây dựng một kế hoạch để ngăn chặn sự phun trào của núi lửa Yellowstone.
Theo báo Giao Thông

>> xem thêm

Bình luận(0)