Lại phát hiện cá hố "khủng" chết dạt vào bờ ở Hà Tĩnh

Google News

Một con cá hố ông dài 4m, nặng 40kg vừa chết trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Người dân tại đây đã khâm liệm và chôn cất theo phong tục vùng biển.

Sáng 2/6, người dân thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh (Thị xã Kỳ Anh – Hà Tĩnh) đã phát hiện một con cá hố ông có kích thước lớn bị chết và trôi dạt vào bờ biển của địa phương.
 Cá hố ông dài 4m chết trôi dạt vào bở biển
Theo người dân cho biết con cá hố ông này có chiều dài tầm 4 mét, nặng gần 40 kg vừa chết và trôi dạt vào bờ biển vào rạng sáng nay.
Được biết, cá hố ông là một loài cá thiêng theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển và ngay sau khi phát hiện sự việc người dân nơi đây đã làm các thủ tục để chôn cất cá theo phong tục của người dân địa phương.
 Ngư dân đã khâm liệm và làm thủ tục chôn cất theo phong tục vùng biển
Trước đó, vào 17h30 phút chiều ngày 1/6, một con cá hố rồng (hay còn gọi cá mái chèo) dài khoảng 3m đã bơi vào khu vực bờ biển ngay phía trước cửa đền Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi ở chân núi Nam Giới Cửa Sót, thuộc địa bàn xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Sau đó, chú cá này được ngư dân thả về với biển.
Theo Trương Hoa/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)