Kính viễn vọng NASA phát hiện chòm sao Hen 2-437 cực lạ

Google News

(Kiến Thức) - Kính viễn vọng NASA phát hiện chòm sao mới có tên là Hen 2-437 trong vũ trụ phát ra ánh sáng màu xanh gây kinh ngạc.

Chòm sao Hen 2-437 vừa được phát hiện bởi kính viễn vọng Hubble của Cơ quan Hàng Không và Vũ trụ Mỹ (NASA).
Bức ảnh chụp lại cho thấy chòm sao Hen 2-437 phát ra ánh sáng màu xanh hình dạng khối như 2 hình elip kép hợp lại, ở giữa là lõi trắng.
Kinh vien vong NASA phat hien chom sao Hen 2-437 cuc la
 
Được biết, chòm sao  mới phát hiện này là chòm sao Bắc, nó còn được gọi là chòm sao Con Cáo, nằm gần hai ngôi sao Cygnus và Pegasus.
Bản chất của chòm sao Hen 2-437 là một tinh vân lưỡng cực, được tạo ra từ những ngôi sao chết, kết thành hai thùy như hình elip kéo ngang xanh màu, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu tuyên bố.
Xem video: Cận cảnh những nơi chế tạo tàu vũ trụ của NASA
Huỳnh Dũng (theo SP)

Bình luận(0)