Kinh ngạc phát hiện mới về phân tử oxy trên sao chổi 67P

Google News

(Kiến Thức) - Mới đây, các nhà khoa học phát hiện điều bất ngờ, phân tử oxy xung quanh sao chổi 67P không được tạo ra từ trên bề mặt của nó, mà có thể đến từ trung tâm cơ thể sao chổi.

Phi thuyền Rosetta của Cơ quan Vũ trụ châu Âu khám sát sao chổi 67P / Churyumov-Gerasimenko từ tháng 8/2014 đến tháng 9/2016, thả một đầu dò và và tiến hành khám sát bề mặt của nó,
Kết quả mới cho thấy, oxy có nhiều khả năng sản sinh từ chính bên trong, trung tâm hạt nhân sao chổi chứ không phải là do bề mặt tạo ra.
 
Có thể, phân tử khí oxy đã hình thành trong sao chổi từ lúc sơ khai cách đây khoảng 4,6 tỷ năm trước.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn những ngôi sao trong vũ trụ | Khoa học vũ trụ

Quá trình sản xuất oxy từ trong trung tâm sao chổi này diễn ra khá chậm. Tất cả nhờ vào các ion năng lượng- các phân tử điện tích chứa nhiều bên trong sao chổi này.
Họ đề xuất rằng các phản ứng với các ion năng lượng trên cơ thể sao chổi 67P đã lần lượt tạo ra nhiều oxy tự nhiên, thoát ra khỏi bề mặt theo thời gian.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)