Kinh ngạc Mặt trăng Titan sao Thổ có hồ metan sâu 100m

Google News

(Kiến Thức) - Mặt trăng Titan lớn nhất của sao Thổ có những hồ nước nhỏ sâu hơn 100m, nằm trên đỉnh đồi và chứa đầy khí mê-tan, các nhà khoa học của NASA vừa tìm thấy khi phân tích dữ liệu từ tàu vũ trụ Cassini để lại trước khi “qua đời”.

Theo dữ liệu mới nhất mà tàu Cassini để lại, có một số hồ trên Mặt trăng Titan sâu hơn 100m, cùng những thông tin mới về hiện tượng mưa metan lỏng, quy trình bốc hơi có trong các hồ đặc biệt này.

Kinh ngac Mat trang Titan sao Tho co ho metan sau 100m
 Nguồn ảnh: Phys.

Các nhà khoa học phát hiện chu trình thủy văn của Titan hoạt động tương tự như Trái đất nhưng có một sự khác biệt lớn.

Thay vì nước bốc hơi từ biển, tạo thành mây và mưa, Titan bốc hơi tạo thành khí mê-tan và etan.

Trước đây, tàu Cassini đã đo được ở Ontario Lacus, hồ lớn duy nhất ở bán cầu nam của mặt trăng Titan. Ở đó, họ tìm thấy một hỗn hợp gần như bằng nhau giữa metan và etan. Ethane nặng hơn một chút so với metan, với nhiều nguyên tử carbon và hydro hơn trong cấu trúc phân tử.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)