Kinh ngạc hành tinh ngoại lai mới trong cụm sao tổ ong

Google News

(Kiến Thức) - Có hai hành tinh ngoại lai mới lần lượt có tên là EPIC 211964830b và c bất ngờ lọt vào tầm quan sát của giới khoa học. Chúng quay quanh cụm sao chủ có tên gọi là cụm sao tổ ong với chu kỳ 5,8 và 19,7 ngày.

Theo đó, hành tinh ngoại lai EPIC 211964830b có bán kính kính gấp 2,3 lần Trái đất (nằm bên trong) và hành tinh EPIC 211964830c (nằm bên ngoài) có bán kính gấp 2,8 lần bán kính Trái đất. Chúng quay quanh cụm sao chủ có tên gọi là cụm sao tổ ong với chu kỳ 5,8 và 19,7 ngày.

Kinh ngac hanh tinh ngoai lai moi trong cum sao to ong
Nguồn ảnh: Phys. 

Messier 44 , NGC 2632 và Praesepe là tên gọi khác của cụm sao tổ ong, nó cách Trái đất tận 1000 năm ánh sáng.

Trong hệ thống sao này chứa nhiều ngôi sao lớn nhỏ, tồn tại dạng lồi lõm, xen kẽ một cách ổn định suốt 650 triệu năm qua.

EPIC 211964830b và c được phát hiện thông qua kính viễn vọng không gian Kepler của NASA.

Mời độc giả xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Hiện các quan sát hồng ngoại tiếp theo sẽ tiếp tuc đo đạc nhiệt độ bề mặt, khối lượng, đặc điểm sinh quyển trên hệ thống hai hành tinh này và sẽ gửi về Trái Đất nhiều thông tin mới trong tương lai.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)