Khám phá tiểu hành tinh "hộp sọ" sát sạt Trái đất vào Halloween

Google News

(Kiến Thức) - Một tiểu hành tinh hình hộp sọ được đặt biệt danh là "sao chổi chết" vì vẻ ngoài đáng sợ bay gần Trái đất cách đây ba năm dược dự đoán sẽ trở lại ngay sau lễ Halloween năm nay.

Theo đó, tiểu hành tinh hình hộp sọ này xuất hiện ở khoảng cách gần Trái đất nhất vào năm 2015, nó có tên là TB145. 

Dự đoán, tiểu hành tinh kỳ dị này sẽ quay trở lại, cách Trái đất chúng ta khoảng 24 triệu dặm vào ngày 11/11/2018, NASA cho biết.

Trước đó, vào ngày 31/10/ 2015, tiểu hành tinh này bay gần cách 300.000 dặm so với Trái Đất.

Kham pha tieu hanh tinh
Nguồn ảnh: Phys. 

Vào thời điểm đó, phương tiện truyền thông xã hội đã đặt biệt danh cho tiểu hành tinh này là "sao chổi chết" vì vẻ ngoài đáng sợ của nó.

Họ tin rằng đó là một sao chổi sắp tuyệt chủng, sao chổi này từng chứa những mảnh băng giá sau một  cuộc chạm trán gần với Mặt trời.

Mời quý vị xem video: 10 hành tinh bí ẩn và kỳ lạ nhất trong vũ trụ - có thể bạn chưa biết. Nguồn video: Cuộc sống thực

Khi sao chổi tiến gần về Hệ Mặt trời, nhiều khối băng trên sao chổi này chuyển đổi từ băng thành khí và tan mất. Phần còn lại của sao chổi này khối đá mòn trơ trọi, hình hộp sọ. Từ đó, nó được xem là một tiểu hành tinh.

Sau lần tiếp cận gần nhất vào tháng 11 năm nay, tới năm 2088, tiểu hành tinh hình hộp sọ này sẽ trở lại lần nữa với khoảng cách 5,4 triệu dặm.

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)