Khám phá thú vị thiên hà lùn độc nhất UGC 685

Google News

(Kiến Thức) - Kính thiên văn vũ trụ Hubble của NASA / ESA đã chụp được một bức ảnh mới nổi bật về một thiên hà lùn bất thường có tên UGC 685, có thể là mục tiêu tốt cho các nghiên cứu về quầng sáng vật chất tối.

Thiên hà lùn UGC 685 nằm cách khoảng 15,7 triệu năm ánh sáng tính từ Trái đất.

Còn được gọi là LEDA 3974 và UZC J010722.4 + 164102, thiên hà này được nhìn thấy trong chòm sao Song Ngư.

Kham pha thu vi thien ha lun doc nhat UGC 685
Ngồn ảnh: Sci-new. 

Thiên hà UGC 685 được phân loại là thiên hà SAm - một loại thiên hà xoắn ốc không giới hạn.

Đây là một trong những thiên hà lùn, nơi hydro nguyên tử trung tính đang đạt tới mật độ lớn hơn nhiều so với các ngôi sao có trong nó, và có thể là mục tiêu tốt cho các nghiên cứu về quầng sáng vật chất tối.

Hình ảnh mới của UGC 685 được chụp trong một phần của cuộc Khảo sát UV Legacy ExtraGalactic (LEGUS), qua công nghệ thăm dò tia cực tím sắc nét.

Cuộc khảo sát này đang tìm hiểu các cấu trúc của thiên hà này và giải quyết các câu hỏi liên quan tới các ngôi sao, cụm sao, nhóm sao và các liên kết sao khác tồn tại trong toàn hệ thống.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực.

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)