Khám phá ngôi sao lạ cách Trái đất 9 tỷ năm ánh sáng

Google News

(Kiến Thức) - Thêm một ngôi sao lạ nằm sâu thẳm trong vũ trụ được giới khoa học phát hiện.  Ngôi sao xa xôi nhất được phát hiện này có tên khoa học là Icarus, nó cách Trái đất chúng ta tới tận 9 tỷ năm ánh sáng.

Ngôi sao lạ mang tên Icarus, được biết đến nhiều hơn như MACS J1149 Lensed Star 1 (LS1), xuất hiện khi Kelly đang theo dõi trên một siêu tân tinh, được gọi là SN Refsdal.
Nguồn ảnh: Phys. 
Nhiều chuyên gia cho rằng ngôi sao kỳ lạ này được hình thành bởi một cụm thiên hà được gọi là MACS J1149 + 2223 cấu lập.
Nhóm nghiên cứu của Kelly đã kiểm tra màu sắc của ánh sáng ngôi sao Icarus và phát hiện ra đó là một siêu sao màu xanh.
Mời quý vị xem video: NASA công bố bí mật về sao Thủy và Mặt trăng
Loại sao này to và lớn hơn mặt trời của chúng ta, cường độ sáng hơn gấp hàng trăm ngàn lần tùy vào sự kiện hoạt động theo chu kỳ của nó.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)