Điều thú vị tìm được trong thiên hà xoắn ốc UGC 6093

Google News

(Kiến Thức) - Thiên hà xoắn ốc UGC 6093 bất ngờ lọt vào tầm ngắm của Kính Viễn vọng Hubble, NASA. Khi khám phá sâu vào trong thiên hà, các nhà nghiên cứu khoa học vũ trụ tìm thấy nhiều thông tin thú vị.

Thiên hà xoắn ốc UGC 6093, còn được gọi là LEDA 33198 và SDSS J110047.95 + 104341.3, nằm trong chòm sao Leo ở khoảng cách 500 triệu năm ánh sáng.
Thiên hà này được phân loại là một thiên hà xoắn ốc, có chứa một hạt nhân thiên hà, thường xuyên tương tác với các siêu lỗ đen ở trung tâm.
Nguồn ảnh: Phys. 
Khi siêu lỗ đen nuốt hết vật chất xung quanh, nó phát ra bức xạ cực mạnh, làm cho toàn bộ thiên hà theo đó mà sáng lên.
UGC 6093 thuộc loại megamaser. Megamaser là một nguồn phát sinh tự nhiên của phát xạ dòng quang phổ kích thích. Megamaser được phân biệt với maser thiên văn bởi độ sáng đẳng hướng. Megamaser có độ sáng điển hình là 10 3 độ sáng mặt trời ( L ☉ ).
Xem thêm video:Va chạm giữa thiên hà Tiên Nữ và thiên hà của chúng ta - Nguồn video: Lemon Phích.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)