Con đường nối châu Âu và châu Phi dưới thời khủng long

Google News

Loài khủng long mới được phát hiện to cỡ chiếc xe buýt từng đi qua sa mạc Sahara 80 triệu năm trước đây hé mở một con đường cổ đại nối giữa châu Phi và châu Âu trong suốt giai đoạn cuối của thời đại khủng long.

 
Có tên gọi khoa học là Mansourasaurus shahinae, loài khủng long này do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Carnegie phát hiện ra khi đào xới bờ biển Ai Cập. Xương của chúng cho thấy gần với loài từ châu Âu và châu Á hơn là khủng long ở châu Phi hay Nam Mỹ. Phát hiện này tiết lộ một con đường cổ đại chưa từng biết tới nối liền châu Phi và châu Âu từng được mô tả như “Chén Thánh” (Holy Grail).
Hóa thạch cho thấy, chiếc cổ dài cho phép loài khủng long này với tới những tán lá của nơi từng là cánh đồng cỏ màu mỡ. Loài khủng long này cao 10m và nặng khoảng 5 tấn.
Theo BV/Suckhoedoisong

>> xem thêm

Bình luận(0)