"Bóc mẽ" thiên hà lùn kỳ quái có tên UGC 685

Google News

(Kiến Thức) - Hình ảnh từ Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA / ESA cho thấy một thiên hà lùn có tên UGC 685. Các thiên hà như vậy rất nhỏ và chỉ chứa một phần rất nhỏ số lượng sao trong thiên hà.

Các thiên hà lùn thường cho thấy có cấu trúc mờ ảo, hình dạng không rõ ràng và bề ngoài có phần giống với một đám mây sao và UGC 685 cũng không ngoại lệ.

 Nguồn ảnh: Space.

Được phân loại là một thiên hà SAm, nó là một loại thiên hà xoắn ốc không có giới hạn, nằm cách Trái đất khoảng 15 triệu năm ánh sáng. Còn được gọi là LEDA 3974 và UZC J010722.4 + 164102, thiên hà được nhìn thấy trong chòm sao Song Ngư.

Những dữ liệu này được thu thập theo chương trình khảo sát không gian LEGUS (Legacy ExtraGalactic UV Survey) của Hubble, cuộc khảo sát qua công nghệ thăm dò cực tím sắc nét.

Chương trình LEGUS đang chụp ảnh 50 thiên hà xoắn ốc và lùn trong khu vực vũ trụ của chúng ta bằng nhiều màu sắc, qua Camera trường ảnh rộng của Hubble 3.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực.

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)