Bí ẩn nhiều sao bay ngược vào trong thiên hà Milky Way

Google News

(Kiến Thức) - Nhóm các nhà thiên văn học Leiden sử dụng bộ dữ liệu mới nhất từ vệ tinh Gaia của ESA để tìm kiếm những ngôi sao bị đá ra khỏi thiên hà Milky Way thì tình cờ phát hiện thêm nhiều ngôi sao lạ bay ngược vào bên trong thiên hà này.

Trước giờ, thiên hà Milky Way chứa hơn một trăm tỷ ngôi sao, ở giữa đó là một lỗ đen siêu lớn. Lớp ngôi sao bay nhanh nhất trong thiên hà của chúng ta được gọi là sao siêu tốc, luôn bay ra khỏi trung tâm Milky Way thông qua tương tác mạnh mẽ với lỗ đen.

Bi an nhieu sao bay nguoc vao trong thien ha Milky Way
Nguồn ảnh: phys. 

Tuy nhiên, Elena và các đồng nghiệp cũng đã phát hiện một số ngôi sao nhỏ qua vệ tinh Gaia, họ đã rất ngạc nhiên vì thấy thay vì bay ra khỏi trung tâm Galactic, hầu hết các ngôi sao lạ di chuyển tốc độ cao dường như đang chạy đua về phía trung tâm thiên hà.

"Đây có thể là những ngôi sao lạ đến từ một thiên hà khác, hoặc đến từ Đám mây Magellan Lớn”, đồng tác giả Tommaso Marchetti cho biết thêm.

Mời quý vị xem video: 10 hành tinh bí ẩn nhất vũ trụ

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)