Bất ngờ với hai thiên hà có độ sáng siêu khủng

Google News

(Kiến Thức) - Hai thiên hà có độ sáng siêu khủng vừa được các nhà khoa học phát hiện trong không gian.

Cụ thể, Dominik Riechers, một nhà thiên văn học thuộc Đại học Cornell ở Ithaca, New York vừa phát hiện ra hai thiên hà siêu khủng, siêu sáng mới đang ở trong trạng thái tương tác với nhau gọi chung là hệ thống ADFS-27, vì chúng đã bắt đầu quá trình sáp nhập vào một thiên hà hình elip đơn mới.
Bat ngo voi hai thien ha co do sang sieu khung
Nguồn ảnh: Zeenews. 
Hệ thống ADFS-27 có lượng khí hình sao nhiều gấp khoảng 50 lần so với Dải Ngân hà, theo nghiên cứu được công bố trên tờ Astrophysical Journal.
Riechers nói: "Phần lớn lượng khí này sẽ được biến đổi thành năng lượng cung cấp cho việc hạ sinh sao mới rất nhanh”.
Riechers cho biết: "Các quan sát hiện tại của chúng tôi cho thấy hai thiên hà này thực sự sản sinh ra những ngôi sao ở tốc độ chóng mặt, nhanh gấp hàng nghìn lần so với thiên hà của chúng ta".
Được biết, cặp thiên hà ADFS-27 nằm cách Trái đất khoảng 12,7 tỷ năm ánh sáng nằm trong chòm sao Dorado.
Xem thêm video:Va chạm giữa thiên hà Tiên Nữ và thiên hà của chúng ta - Nguồn video: Lemon Phích.
Huỳnh Dũng (theo Zeenews)

>> xem thêm

Bình luận(0)