Bất ngờ dòng sao NGC 5907 bao bọc thiên hà như nút chai "khủng"

Google News

(Kiến Thức) - Sử dụng thiết bị Dragonfly Telephoto Array, các nhà thiên văn học đã xem xét lại thiên hà NGC 5907. Dòng sao thiên hà này bao gồm hai vòng đuôi sao hoàn chỉnh, bao bọc thiên hà trong một cấu trúc giống như cái nút chai khổng lồ.

Các quan sát mới chỉ ra rằng, có sự khác khác biệt trong hình thái thiên hà này vào một thập kỷ trước so với bây giờ.

Bat ngo dong sao NGC 5907 bao boc thien ha nhu nut chai
Nguồn ảnh: Phys. 

Cụ thể, thiên hà NGC 5907 - một thiên hà xoắn ốc nằm cách xa 55,4 triệu năm ánh sáng, với khối lượng sao bằng khoảng 80 tỷ khối lượng mặt trời.

Dòng sao thiên hà này được phát hiện vào năm 1998, bao gồm hai vòng đuôi sao hoàn chỉnh, bao bọc thiên hà trong một cấu trúc giống như cái nút chai khổng lồ.

Giờ đây, những quan sát mới được thực hiện bởi một nhóm các nhà thiên văn học do Pieter van Dokkum của Đại học Yale dẫn đầu đã đưa ra những hình ảnh chi tiết hơn về dòng sao của NGC 5907.

Các dữ liệu mới nhất cho thấy, nó là một hệ thống tương đối đơn giản, bao gồm tàn dư của một thiên hà tiền nhân, có một cái đuôi dẫn đầu và một cái đuôi dài mờ nhạt. Không còn cấu trúc hai dòng sao hoàn chỉnh bao bọc cách đây một thập kỷ trước.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)