Ảnh cực hiếm cận cảnh bụng thiên hà Milky Way

Google News

(Kiến Thức) - Tổ chức nghiên cứu ESO vừa công bố một bức ảnh mới thị phạm cận cảnh vùng “bụng” thiên hà Milky Way khiến giới thiên văn học sửng sốt.

Theo đó, bức ảnh mới nhất này được chụp bởi một trong ba kính thiên văn mạnh nhất của tổ chức ESO tại ngay khu vực trung tâm phần phình to gọi nôm na la vùng bụng của thiên hà Milky Way.
Mô tả cận cảnh bức ảnh cho thấy, ngay tại vị trí bụng thiên hà chứa dày đặc hàng trăm tỉ ngôi sao lùn trắng, sao đỏ, sao cam, xanh dương thay phiên nhau phát sát mãnh liệt cùng các vết loang mây khí bụi màu đỏ như máu tạo nên một khung cảnh trung tâm bụng thiên hà Milky Way vừa lung linh huyền ảo nhưng cũng không kém phần ảo giác, rùng rợn.
 Nguồn ảnh: ESO.
Bức ảnh được chụp ở tọa độ 29 ° 0 '23,56 ", tính theo tọa độ chụp của kính thiên văn, góc chụp nghiêng 0,3 ° theo chiều dọc hướng Bắc.
 Nguồn ảnh: Dailymail.
Được biết, ESO là Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ châu Âu tại bán cầu Nam, nghiên cứu phát triển vũ trụ, thiên văn, được xây dựng trên đỉnh núi Cerro Armazones trong sa mạc Atacama ở miền bắc Chile.
Xem thêm video: Va chạm giữa thiên hà Tiên Nữ và thiên hà của chúng ta (Colliding galaxies) (Phụ đề)-(nguồn video: Lemon Phích).
 
Huỳnh Dũng

Bình luận(0)