Video gây sốc của một cô gái tự quay lại cảnh bị cưỡng hiếp

Google News

Nghệ sĩ 31 tuổi từ Úc mô tả đây là cách cô thay đổi tư duy của xã hội về cưỡng hiếp. 

Sophie Hewson đã dàn dựng cảnh quay tại nhà ở New York với một người lạ để "mô tả việc cưỡng hiếp" và tư duy phụ hệ trong bạo lực tình dục.
Video chỉ quay mặt của Hewson nhìn vào ống kính, và tay của người đàn ông với biệt danh "Bob".
Ảnh minh họa. 
"Người phụ nữ bị cưỡng hiếp luôn cúi mặt và đảo mắt đi chỗ khác.
Điều quan trọng không phải là cảnh nạn nhân bị cưỡng hiếp và chống cự như thế nào, mà là thái độ khi bị coi như một công cụ để thấy sự cô độc của cô ấy", Hewson giải thích trên trang web.
Nghệ sĩ 31 tuổi thường xuyên nghiên cứu về sự bất công của tư duy phụ hệ và coi phụ nữ chỉ như thứ giải trí. Việc thực hiện video này không chỉ mô tả hiếp dâm là hành vi tình dục ép buộc mà còn cho thấy toàn bộ hệ thống phụ hệ phục vụ quyền lợi của nam giới và gợi ý việc cân bằng lại nó.
"Đây là điều cần thiết để xóa bỏ sự mặc cảm, xấu hổ và sợ hãi mà tư duy phụ hệ áp đặt lên đa số nữ giới", cô nói thêm.
Theo Vntinnhanh

Bình luận(0)