Trung Quốc loại bỏ hơn 160.000 “công chức ma”

Google News

Tổng cộng có hơn 162.000 "công chức ma" đã được loại khỏi các bộ máy công quyền các cấp ở Trung Quốc.


Đây là một trong số những kết quả nổi bật của chiến dịch chống quan liêu, tham nhũng mà Trung Quốc phát động từ giữa năm ngoái, vừa được truyền thông nước này công bố.
Tờ ''Nhân dân Nhật báo" ngày 6/10 cho biết trong chiến dịch ra soát này, tỉnh Hà Bắc phát hiện được nhiều ''công chức ma" nhất, với hơn 56.000 trường hợp; tỉnh Tứ Xuyên phát hiện được gần 28.500 trường hợp và tỉnh Hà Nam với hơn 18.000 trường hợp.
Cũng theo tờ "Nhật báo Nhân dân," trong các đợt kiểm tra vừa qua, cơ quan chức năng Trung Quốc cũng phát hiện 115.000 xe công sử dụng sai mục đích và yêu cầu siết chặt quản lý xe công để hạn chế chi tiêu ngân sách nhà nước.
Chiến dịch chống quan liêu, tham nhũng quy mô lớn đã được chính phủ Trung Quốc triển khai từ tháng 6 năm ngoái, nhằm quét sạch những tác phong làm việc trì trệ như chủ nghĩa hình thức, quan liêu, lãng phí.
Theo Vietnamplus

Bình luận(0)