Trung Quốc bắt chẹt Microsoft để trả đũa Mỹ

Google News

Trung Quốc ban lệnh cấm các cơ quan chính phủ sử dụng hệ điều hành Windows 8 mới nhất của tập đoàn Microsoft. 

Quan hệ Mỹ và Trung Quốc đang có những căng thẳng mới về vấn đề do thám mạng. Ngày 20/5 Trung Quốc đã ban lệnh cấm các cơ quan chính phủ sử dụng hệ điều hành Windows 8 của tập đoàn Microsoft. Đây được coi là một hành động trả đũa của Trung Quốc tới Mỹ.
Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là một vấn đề lớn với hãng Microsoft.
Trước tình hình này, Microsoft cho biết vì một số chính sách mà doanh thu của hãng tại Trung Quốc luôn thấp hơn thị trường khác.
 Trung Quốc cấm cài hệ điều hành Windows 8 vào các máy tính của Chính phủ.
Lệnh cấm sử dụng hệ điều hành Windows 8 trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng sau khi Washington kết tội 5 sĩ quan Trung Quốc hoạt động gián điệp mạng nhằm vào các tập đoàn công ty của Mỹ.
Trước đó Bắc Kinh cũng đã yêu cầu Mỹ rút lại lệnh truy nã 5 quan chức này, đồng thời cảnh báo mối quan hệ quốc phòng giữa hai bên sẽ bị hủy hoại.
Theo VTC14

Bình luận(0)