Top ca khúc hùng tráng nhất trong Ngày chiến thắng phát xít

Google News

(Kiến Thức) - Vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng hàng năm, người Nga lại bồi hồi nghe lại những ca khúc huyền thoại thời Chiến tranh Thế giới II.

Đây chỉ là một vài trong số những bài hát được biểu diễn trong lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít diễn ra vào ngày mai (9/5). 
1. Katyusha (Kachiusa)

Bài hát kể về một người con gái mòn mỏi đợi người yêu đi chiến chinh không về, qua đó ca ngợi lòng chung thủy sắt son của người con gái Nga. Bài hát này đã trở thành bài hát được ưa chuộng nhất nước Nga thời Thế chiến thứ II.
2. Smuglyanka

Bài hát được viết ra vào cuối Thế chiến II (1944), kể về câu chuyện một người đàn ông đem lòng yêu một cô gái ở Moldova. Chính vì tình yêu này, cô gái đã thuyết phục anh tham gia phong trào Bolshevik trong cuộc Nội chiến 1917-1922 để cho ra đời một Liên bang Xô Viết độc lập sau đó không lâu.
3.  Svyashchennaya Voina 
Đây là một ca khúc hùng tráng, thức tỉnh lòng yêu nước, thôi thúc ý chí chiến đấu cho đất nước Nga. Ca khúc này từng được coi là "bài chiến ca" của Hồng quân Liên Xô.
Tuấn Lê (Theo The Moscow Times)

Bình luận(0)