Tò mò về mũi nhân tạo sắp được đưa vào cấy ghép

Google News

(Kiến Thức) - Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH) ở Zurich vừa phát triển thành công mũi cấy ghép sụn sinh học. 

Mời quý độc giả xem video:

Chiếc mũi cấy ghép sụn sinh học được làm từ loại vật liệu dạng hydrogel. Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ chuẩn bị đưa chiếc mũi này vào thử nghiệm trên các loại động vật.
To mo ve mui nhan tao sap duoc dua vao cay ghep
Chiếc mũi nhân tạo sẽ được cấy ghép thử nghiệm ở động vật trước. 

Sụn cấy ghép sinh học 3D có thể được sử dụng để chữa các bộ phận như mũi hoặc tai khi chúng bị thương. Dạng sụn nhân tạo này được liên kết với các tế bào của người bệnh. Nhờ đó, nó có thể phát triển cùng với các bộ phận tai, mũi của các bệnh nhân.

Được biết, Viện Công nghệ Thụy Sĩ sẽ tiến hành thử nghiệm chiếc mũi nhân tạo trên cừu và dê. Nếu kết quả thử nghiệm lâm sàng thành công thì sẽ tiến hành cấy ghép cho con người.

Mục đích phát triển chiếc mũi này của Bộ phận Y học tái sinh và Kỹ thuật mô sụn thuộc Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ Zurich (ETH Zurich) là muốn phát triển các chiến lược tái sinh các mô bao gồm sụn, xương và dây thần kinh mới.
Nguyễn Minh (Theo RT)

Bình luận(0)