Sở hữu kim cương chỉ với 8 USD, bạn có tin?

Google News

Một công viên tại tiểu bang Arkansas, Mỹ cho phép du khách đến thăm quan và khai thác kim cương chỉ với 8 USD.

Mời quý độc giả xem video:

Đến với thị trấn nhỏ Murfreesboro, bang Arkansas, Mỹ, du khách có thể đến với công viên duy nhất trên thế giới cho phép tự do khai thác kim cương hợp pháp. Công viên quốc gia Crater of Diamonds trước kia từng là miệng núi lửa có diện tích 369 héc ta, bao gồm một khu vực 15,2 héc ta dành cho du khách thỏa sức săn tìm kim cương.
So huu kim cuong chi voi 8 USD, ban co tin?
 Ở Mỹ, người ta có thể sở hữu kim cương với 8 USD. Ảnh minh họa: Internet.
Kể từ khi khu tham quan độc đáo này được mở cửa vào năm 1972, mỗi năm du khách may mắn tìm thấy khoảng 600 viên kim cương tại công viên này. Đến nay, đã có hơn 29.000 viên kim cương được phát hiện tại đây.
Ngoài kim cương, khách du lịch có thể tìm thấy nhiều loại trang sức có giá trị khác như đá mã não hay ngọc thạch anh. Theo tính toán, trữ lượng kim cương tại đây còn có thể kéo dài hơn 100 năm.
Theo VTV News

>> xem thêm

Bình luận(0)