Siêu tàu ngầm hạt nhân Ấn Độ khủng cỡ nào?

Google News

Tàu ngầm Arihant chuẩn bị chạy thử, có bắn thử tên lửa Bo5, sẽ trang bị 12 quả tên lửa loại này. Hiện có 2 tàu ngầm cùng loại đang chế tạo.

Việc INS Arihant được đưa vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng của Ấn Độ khi tên lửa đạn đạo có thể phóng từ biển, trên không và mặt đất. Ấn Độ là quốc gia duy nhất ngoài Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Mỹ nghiên cứu phát triển và duy trì hoạt động tàu ngầm hạt nhân.
Mời quý độc giả xem video:

Theo Đời sống pháp luật

Bình luận(0)