Quân đội Nga tập trận rầm rầm trong đêm sát biên giới Ukraina

Google News

(Kiến Thức) - Khoảng 8.500 binh lính Nga tham gia cuộc tập trận pháo binh và tên lửa gần biên giới Ukraine.


Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập trận diễn ra ở các khu quân sự phía Nam (gần biên giới Ukraine) với sự tham gia của các hệ thống tên lửa Grad-M, Uragan và Smersh; pháo tự hành Msta-S 152mm, hệ thống pháo Nona và súng chống tăng Rapira 100mm. Các đơn vị pháo binh được triển khai ở 10 địa điểm. Qua 50 cuộc diễn tập thực địa, họ sẽ được nâng cao những kỹ năng về mặt chiến thuật lẫn kỹ thuật.
Quân đội Nga tập trận lớn ở các quân khu phía Nam (màu cam) giáp với  Ukraina.
Khoảng một nửa các cuộc diễn tập bắn đạn thật được tiến hành vào ban đêm; tập trung tăng cường sự phối hợp, tương tác giữa các đơn vị pháo binh với các phương tiện cơ giới, thiết giáp, nhảy dù và đổ bộ.
 Cuộc tập trận của quân đội Nga diễn ra rầm rầm cả ngày và đêm.
Một thông tin khác trên web của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy, các hoạt động quân sự của nga khiến Ukraine lo ngại; bế tắc chính trị Kiev-Moscow xung quanh vấn đề Crimea càng khó giải quyết.
Trước đó, một tiểu đoàn lính dù Nga tập nhảy dù xuống đảo Kotelnyi lạnh gần - 30 độ.


 
V.Long (theo RT)

Bình luận(0)