Người biểu tình Hồng Kông tuyên bố quyết không đầu hàng

Google News

(Kiến Thức) - Người biểu tình Hồng Kông từ chối xuống thang sau khi các lãnh đạo biểu tình kêu gọi giải tán.

Những chiến dịch đàn áp biểu tình một cách mạnh tay của cảnh sát Hồng Kông đã khiến người biểu tình thêm phẫn nộ. Nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra trên khắp các nẻo đường Hồng Kông. Chỉ tính riêng trong ngày 30/11 đã có 58 người bị thương, trong đó có 10 cảnh sát.
Trước thái độ quyết liệt của chính quyền, nhóm lãnh đạo phong trào biểu tình đã tuyên bố đầu hàng và kêu gọi người biểu tình giải tán. Trong cuộc họp báo chung ngày hôm qua (2/12), nhóm lãnh đạo này hết lời ca ngợi tinh thần dũng cảm của người biểu tình đã hết lòng vì một nền dân chủ, đồng thời, chỉ trích phía cảnh sát đã quá mạnh tay đến mức mất kiểm soát tình hình. Nhóm này tuyên bố sẽ đến trình diện cơ quan cảnh sát vào sáng nay (3/12) và sẵn sàng chịu các cáo buộc pháp lý nếu có.
Tuy nhiên, các lãnh đạo sinh viên cũng như người biểu tình thì kiên quyết không lùi bước, không đầu hàng. Họ sẽ quyết bám trụ đến cùng mặc cho cảnh sát đang lên kế hoạch giải tán khu vực cảng Causeway giống như đã làm ở Mông Cốc.
Tình hình ở Hồng Kông chưa có dấu hiệu lắng xuống.
Tuấn Lê (tổng hợp)

Bình luận(0)