Kinh ngạc phát hiện xác sư tử nguyên vẹn sau 12000 năm

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học Nga đã vô cùng kinh ngạc khi họ phát hiện ra xác hai chú sư tử non còn nguyên vẹn sau 12.000 năm.

Video: Xác sư tử nguyên vẹn sau 12.000 năm:
Nguồn video: YouTube.
Tại vùng Irkutsk, gần sông Uyandina ở Siberia, các nhà sinh vật học Nga gần đây phát hiện ra hai xác sư tử con được bảo quản trong lớp băng vĩnh viễn. Hai sinh vật được đặt tên là Uyan và Dina đã chết ngay trong những tuần đầu tiên chào đời khi còn chưa mở mắt.
 
Hai xác sư tử con còn nguyên vẹn sau 12.000 năm.
Điều ngạc nhiên là ngay cả nội tạng của hai con vật vẫn còn nguyên vẹn trong 12.000 năm. Theo các nhà khoa học, Uyan và Dina bị chết do một trận sạt lở đất đã che kín hang của chúng. 
Khánh Minh (theo DM)

Bình luận(0)