Đau đầu với câu đố hóc búa của gái xinh

Google News

(Kiến Thức) - Cộng đồng mạng đang truyền tay nhau clip ngắn của 1 nữ sinh xinh đẹp với câu đố hài hước nhưng không kém phần hóc búa.

Nội dung câu đố của nữ sinh là: "Có 3 con kiến đang điểm danh, con kiến số 1 kêu số 1, con số 2 kêu số 2, con số 3 lại kêu số 1".
Tại sao con kiến số 3 lại kêu số 1, lẽ ra con kiến số 3 phải kêu số 3 hết. Bạn có thể giải thích được điều này?
Mời quý độc giả nghe câu đố hóc búa dưới đây:
Nguồn video: YouTube.
Ngà Lê

Bình luận(24)

Minh Hiền

hoangtrung

Vì đó là cách đếm của họ nhà kiến, hàng nghìn con kiến hô 1, 2 không có hết.

Minh Hiền

Đông

Con đó nó nói dối!!!

Minh Hiền

tuấn

Vì con kiến số 1 và số 3 ghanh ty nhau, con nào cũng muốn mình là nhất mọi thứ.

Minh Hiền

thieuchu

Vì con thứ 3 không biết đếm.

Minh Hiền

codons

Con kiến số 3 nó cho là nó đứng ở vị trí số 1.

Minh Hiền

Tinhhinh

Có gì đâu mà đau đầu bởi gái xinh chứ? Vì con kiến thứ 3 nó đứng quay mặt về phía sau, thì nó là số 1 và nó tự điểm danh là số 1 đâu có gì sai nào?

Minh Hiền

Gunny Master

Đang đếm 1, 2. Đơn giản vậy thôi.

Minh Hiền

vongocTung

Con kiến số 3 là con kiến chúa.

Minh Hiền

dũng

Vì đàn kiến xếp thành 2 hàng. Một hàng 2 con và một hàng 1 con. Hàng 2 con thì con thứ nhất kêu số 1, con thứ hai kêu số 2. Hàng 1 con thì con thứ 3 cũng là con thứ nhất nên kêu số 1.

Minh Hiền

Nam Thành

Con kiến thứ nhất là bố. Con thứ hai là mẹ. Con cuối cùng là đứa con thứ nhất.

Minh Hiền

Hoàng Anh Tuấn

Xin giải thích như sau: Danh là Tên. Vì thế, điểm danh tức là điểm tên. Ba con kiến trong câu đố của bạn có tên là: Con thứ nhất tên Một. Con thứ hai tên Hai. Con thứ ba tên Một cùng tên với con thứ Nhất. Câu đố của bạn rất trí tuệ. Thanks!

Minh Hiền

van thai

Mình nghĩ là vì con thứ 3 quay ngược hướng với 2 con kiến kia nên nó tưởng nó thứ 1.

Minh Hiền

Đoàn Quốc Thái

Tại vì ba là số1 và duy nhất.

Minh Hiền

vo kiet

Vì con kiến thứ 3 không biết đếm.

Minh Hiền

dothanhluat

Con kiến thứ 3 nói dối.

Minh Hiền

hoàng nguyên

Vì ba con kiến đang diễu hành: một hai một hai...

Minh Hiền

bach

Vì 3 con kiến đứng theo hang ngang quay mặt về phía người điểm danh, con kiến số 3 đứng ở bìa ngoài nên nó sẽ là số 1 tính từ vị trí nó đang đứng.

Minh Hiền

hung nguyen

Vì thấy giáo mới dạy cho con kiến tới số 2 nên con kiến thứ 3 kêu như thế.

Minh Hiền

nguyễn hải đăng

Ba của con kiến, tức là bố vì vậy ba điểm danh là 1, vì Ba (bố) chỉ có 1 mà thôi.

Minh Hiền

Hoang anh tuân

Tại vì con kiến thứ 3 không chịu làm người thứ 3 mà chỉ muốn làm người thứ 1.

Minh Hiền

Thành

Con kiến thứ nhất tên là MỘT, con thứ hai tên là HAI và con thứ ba tên là MỘT.

Minh Hiền

Phu

Nó kêu số 1 vì nó đang quay lưng với con số 2. Khi đó nó nghĩ nó đang đứng đầu hàng nên kêu số 1.

Minh Hiền

Phan Thị Ngọc Mai

Con kiến số 3 đang ngủ, hay đang lo ra không nghe con số 1 và số 2 điểm danh. Sau khi con số 2 kêu xong, nó trở về thực tại là mình đang điểm danh, tưởng là 2 anh kia chưa điểm danh, mình là người đầu tiên điểm danh nên mới kêu số 1. Nếu con số 3 biết mình là người cuối cùng mà cố tình nói số 1, thì phải có chữ "hết" để kết thúc điểm danh.

Minh Hiền

Đinh Văn Hai

3 con kiến đứng thành vòng tròn, do đó con kiến thứ 3 nhầm tưởng mình là số 1.