Cận cảnh chiếc xe tải có thể chạy dưới nước của Nga

Google News

Với giá 65.000 USD, chiếc xe tải Sherp ATV của Nga có thể di chuyển trên nhiều địa hình, vượt chướng ngại vật cao tới 0,73 m và không bị chìm khi chạy dưới nước.
 

Video: Cận cảnh chiếc xe tải có thể chạy dưới nước của Nga:
Cỗ máy Sherp ATV dài khoảng 3,3 m, nặng 1,3 tấn và trang bị động cơ diesel 44 mã lực của hãng Kubota (Nhật Bản). Được trang bị lốp tự động bơm căng, loại xe này có thể vượt chướng ngại vật cao tới 0,73 m và không bị chìm khi chạy dưới nước. Chiếc xe tải này có thể di chuyển trên cạn với vận tốc tối đa 44 km/h và 5 km/h ở dưới nước.
Sherp ATV sử dụng cơ chế chuyển động gần giống như xe tăng. Khi muốn quay đầu trên cạn, 2 bánh xe cùng 1 phía sẽ được giữ yên còn 2 bánh còn lại sẽ chuyển động. Khi bơi các múi cao su trên bánh xe đóng vai trò mái chèo giúp nó di chuyển về phía trước.
Giá của một chiếc Sherp ATV bản cơ bản là 65.000 USD còn phiên bản đặc biệt "Kung" có giá khởi điểm 70.000 USD.
Theo Một thế giới

Bình luận(0)