Bộ trưởng Bộ KH&CN nói về vấn nạn “chảy máu chất xám“

Google News

(Kiến Thức) - Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng chảy máu chất xám?. Đây là câu hỏi lớn đặt ra cho nền khoa học Việt Nam.

Với câu hỏi này, trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Quân có ý kiến cho rằng: "Chúng ta cần phải tạo ra môi trường tương tự như các nước phát triển, cùng với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhà khoa học giỏi để thu hút tài năng cống hiến cho nền khoa học nước nhà."
Theo chia sẻ của Bộ trưởng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ này đang báo cáo Chính phủ để xây dựng Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc với môi trường nghiên cứu hoàn thiện. 
Hy vọng mô hình này có thể thu hút người giỏi ở nước ngoài trở về cống hiến cho nền khoa học Việt Nam.
Duy Long/VTV

Bình luận(0)