Bay cao 2.000 mét nhờ 90 quả bóng bay

Google News

Vận động viên yêu thể thao mạo hiểm Erik Roner đã dùng 90 quả bóng bay để bay lên độ cao hơn 2.000m sau đó nhảy dù xuống.

Vận động viên yêu thể thao mạo hiểm Erik Roner đã lựa chọn một thử thách rất đặc biệt khi sử dụng 90 quả bóng bay để bay lên không trung. Rất nhiều bạn bè đã hỗ trợ anh trong thử thách đầy mạo hiểm này. Được biết anh đã sử dụng hết 50 bình khí helium, 90 quả bóng bay cỡ lớn và một chiếc ghế xếp.
Khi lên tới độ cao khoảng hơn 2.000m, anh bắt đầu bắn những quả bóng, rơi tự do và sau đó rời khỏi ghế cùng với khẩu súng. Sau đó, anh bắt đầu nhảy dù xuống đất một cách an toàn.
Video ghi lại những hình ảnh của thử thách mạo hiểm nhưng cũng vô cùng thú vị này đã được đăng tải trên YouTube. Để ghi lại những hình ảnh này, anh và bạn bè đã gắn máy ảnh vào quần áo và vào ghế cũng như nhờ bạn bè ở bên dưới ghi lại.
Mời quý độc giả xem video:

                                     Nguồn video: Tấm Gương.
Theo Tấm Gương

Bình luận(0)